Quảng Ngãi khẩn trương sắp xếp tàu thuyền, hoàn tất trước 17 giờ hôm nay
Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), tỉnh Quảng Ngãi đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó, tập trung sắp xếp tàu thuyền và di dời người dân tại những khu vực xung yếu nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 6.422 tàu cá, trong đó 417 tàu với 4.753 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, còn 6.005 tàu đã vào neo đậu an toàn tại các bến. Tất cả chủ phương tiện, thuyền trưởng đều đã được thông báo đầy đủ về diễn biến, hướng di chuyển và cường độ của bão. Lực lượng Biên phòng và Cảnh sát biển thường xuyên liên lạc, hướng dẫn tàu thuyền chủ động tìm nơi tránh, trú an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động.
Cùng với đó, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng kế hoạch di dời, sơ tán người dân ở các khu vực nguy cơ cao. Hệ thống truyền thanh cơ sở, loa lưu động và các kênh thông tin địa phương được huy động tối đa để tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân thực hiện phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” trong công tác phòng tránh bão.
Theo kế hoạch, địa phương sẽ tổ chức di dời khoảng 26.774 hộ dân thuộc vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão; 7.878 hộ ở vùng có nguy cơ ngập lụt; và 4.057 hộ tại khu vực dễ xảy ra sạt lở. Các hộ dân được ưu tiên bố trí xen ghép trong cộng đồng, đồng thời tận dụng trường học, trụ sở cơ quan, khách sạn để làm nơi tránh trú tạm thời. Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại các xã cùng công an, quân sự, biên phòng được huy động hỗ trợ di dời, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.
Theo chỉ đạo, các xã, phường phải hoàn thành việc sơ tán dân trước 16 giờ ngày 6-11; riêng các địa bàn ven biển phía Nam tỉnh và huyện đảo Lý Sơn cần hoàn tất sớm hơn, trước 13 giờ cùng ngày.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đỗ Tâm Hiển cho biết: “Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm phương án ứng phó đã được xây dựng từ đầu năm. Đặc biệt, đến 17 giờ chiều nay, toàn bộ việc sắp xếp tàu thuyền trong bến phải được hoàn tất, bảo đảm không còn người ở lại trên tàu. Đồng thời, các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống điện để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ khi bão đổ bộ.”
Hà Vy
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Hơn 4.300 CBCS của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 sát cánh cùng người dân Gia Lai ứng phó bão số 13
Bão số 13 tăng cấp, giật cấp 17 ở Biển Đông
Những món quà nghĩa tình của Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng dành tặng người dân vùng lũ
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng thăm, hỗ trợ ngành giáo dục Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Bão KALMAEGI đã vào biển Đông thành cơn bão số 13, có thể đạt cấp 14, giật cấp 17













